Ưu ái, tận tâm với thương binh và người khuyết tật

2015-12-09 13:41:17 0 Bình luận
Với những thành quả mà Công ty đạt được trong suốt quá trình hoạt động; với 37% lao động trong Công ty là thương binh và người khuyết tật (NKT); với mức lương bình quân từ 3,5 đến 4 triệu đồng/tháng/người; doanh thu hàng năm khoảng 25 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên dưới 3 tỷ đồng/năm... chúng ta thấy được sự phát triển không ngừng của Công ty. Trên mỗi chặng đường phát triển, Lãnh đạo Công ty luôn giành sự ưu ái, tận tâm với thương binh và NKT, tìm mọi cách để họ có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, hòa nhập xã hội...

Công ty Cổ phần Thành Luân được thành lập vào năm 2001, tính đến nay đã đi được chặng đường hơn chục năm hình thành và phát triển. Ngành nghề của Công ty rất đa dạng nhưng chủ yếu là kinh doanh, cung ứng các vật tư, vật liệu xây dựng cho nhu cầu xây dựng của mọi đối tượng khách hàng ở Hà Nội và các khu vực lân cận.

Cả 4 thành viên sáng lập Công ty là những người lính đã kinh qua các cuộc chiến tranh ác liệt, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Có người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường bom đạn. Hòa bình lập lại, họ trở về quê hương bằng ý chí và nghị lực phi thường họ trở thành những nhà doanh nhân bắt tay vào thương trường không kém phần khốc liệt để tạo công ăn việc làm cho những người đồng chí, đồng đội của mình cũng như con em các gia đình chính sách, người có công với nước và NKT. Nghĩa cử của Lãnh đạo Công ty Thành Luân thật cao cả khi đã hoàn thành được ước nguyện của mình.
 



 
Ngoài tạo công ăn, việc làm Công ty còn quan tâm xây dựng khu nhà ở cho TB và NKT


Từ ngày thành lập, Lãnh đạo Công ty luôn cố gắng hết mình và tận tâm với thương binh và NKT, tìm mọi cách để có công ăn, việc làm, thu nhập ổn định cho CBNV của Công ty và luôn giành sự ưu ái cho thương binh và NKT. Với tinh thần và quyết tâm đó, Công ty luôn hoạt động ổn định, chăm lo tốt cho đời sống của người lao động. Doanh thu của Công ty ước tính trung bình 25 tỷ đồng/năm; Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước trên dưới 3 tỷ đồng/năm. Mức lương bình quân hiện nay của người lao động từ 3,5 đến 4 triệu đồng/tháng/người. Công tác xã hội - từ thiện, “Đền ơn, đáp nghĩa” luôn được Lãnh đạo Công ty quan tâm, chú trọng. Hàng năm, Công ty luôn giành một số tiền không nhỏ để đóng góp xây dựng, tu sữa đền, chùa, ủng hộ địa phương nơi Công ty trú đóng; Các dịp Lễ, Tết đều có quà cho CBNV trong Công ty. Quan tâm, động viên, thăm hỏi người lao động kịp thời trong những lúc ốm đau, ma chay, hiếu hỉ... Đặc biệt, hàng năm vào dịp 27-7, Công ty tổ chức cho CBNV luân phiên nhau đi hành hương vào Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Đường 9 Nam Lào, Nghĩa trang Trường Sơn, Ngã Ba Đồng Lộc... “Đây là một hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa để cho anh em thương binh và CBNV trong Công ty ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc” - Ông Ngô Tôn Đức, Thành viên cố vấn Công ty chia sẻ.



Đình Đại Yên - P.Ngọc Hà - Q.Ba Đình Hà Nội, nơi Công ty CP Thành Luân có giọt dầu công đức để tu bổ ngôi Đình này


Hiện Công ty có 14/37 lao động là thương binh và NKT (trong đó có 13 lao động là thương binh), chiếm 37%. Tuy nhiên, Công ty chưa được hưởng các quyền lợi của Nhà nước đối với cơ sở dành cho thương binh và NKT - Ông Đức cho biết thêm.

Chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này Lãnh đạo Công ty cho hay: “Theo Điều 34 - Luật NKT thì Công ty chúng tôi được thụ hưởng các ưu đãi của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là thương binh và NKT. Tuy nhiên, thủ tục cũng còn nhiều vấn đề rườm rà, các chính sách chưa thực sự đi vào đời sống khiến thương binh và NKT cũng như chủ doanh nghiệp cảm thấy không thoải mái. Công ty chúng tôi đang làm thủ tục gửi lên các ban, ngành chức năng liên quan để xin giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh giành cho thương binh và NKT để được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước về vay vốn, mặt bằng sản suất, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp... Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp để Công ty giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để Lãnh đạo Công ty nâng cao đời sống cho CBNV nói chung và anh em thương binh, NKT nói riêng”. 

Những gì mà Công ty Thành Luân có được trong ngày hôm nay đó là công sức, sự lãnh đạo sáng suốt, đoàn kết, nhất trí cao của tập thể Lãnh đạo và sự đồng lòng từ trên xuống dưới của toàn thể Công ty. Những dự định, những kế hoạch trong thời gian tới của Công ty chắc chắn sẽ đạt được kết quả cao khi Lãnh đạo Công ty là những người lính, những thương binh “tàn nhưng không phế” luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; luôn có tấm lòng cao đẹp hướng đến đồng đội, hướng đến thương binh và NKT…


Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...